- Nhậu xong, Lý rủ bạn đánh bài gây ồn ào trong KCN Formosa (Vũng Áng, Hà Tĩnh). Khi Anh nhắc nhở, Lý lấy ấm nước đánh lại. Bực tức nên Anh đã dùng dao đâm Lý tử vong.

Ngày 11/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Võ Tuấn Anh (21 tuổi, trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) về tội Giết người.

Cáo trạng chỉ rõ, Võ Tuấn Anh và anh Phan Đình Lý làm công nhân và ở chung phòng tại Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

{keywords}

Võ Tuấn Anh trước vành móng ngựa

Rạng sáng ngày 23/5, Lý đi nhậu về rồi rủ một số người đánh bài gây ồn ào trong phòng. Thấy vậy nên Anh đã nhắc nhở.

Lúc này, anh Lý nói lại rồi dùng ấm nước đánh vào 3 người, trong đó có Võ Tuấn Anh. Tức giận, Anh cầm dao thái thịt đâm một nhát trúng vào đùi trái khiến Lý mất máu dẫn tới tử vong.

Gây án xong, Anh tới Công an thị xã Kỳ Anh đầu thú.

Trước vành móng ngựa, Võ Tuấn Anh cúi đầu thừa nhận mọi hành vi. HĐXX đã tuyên phạt Anh 9 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng.

Văn Đức