Ngày 28/1, tỉnh Quảng Ninh ban hành lệnh tạm dừng hoạt động vận tải để phòng chống lây lan dịch Covid-19. 

Ghi nhận vào sáng nay (29/1) tại khu vực bến xe Bãi Cháy (TP Hạ Long) và quốc lộ 18, từng đoàn người lao động làm việc tại Quảng Ninh có nhu cầu đi xe khách về quê ăn Tết không đón được xe, đành ngồi chờ ở vỉa hè.

{keywords}
Nhiều người ngồi vỉa hè hàng giờ nhưng không đón được xe
{keywords}
{keywords}
Người về quê mang theo hành lý cồng kềnh

Việc tạm dừng hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh đã khiến hệ thống xe khách không hoạt động. Nhiều người cùng đồ đạc cồng kềnh đã phải ngồi chờ nhiều tiếng đồng hồ ở quốc lộ 18.

Anh Lê Kim Bảng (32 tuổi, quê Quảng Bình) cho biết, anh làm công nhân tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long. Khi dịch Covid-19 bùng phát tại Quảng Ninh, phía công ty cho công nhân nghỉ Tết sớm.

Tuy nhiên từ hôm qua đến nay, anh ngồi vỉa hè chờ xe nhưng không được. "Thường ngày tuyến xe khách Quảng Ninh - Quảng Bình chạy 2 chuyến/ngày, tuy nhiên từ hôm qua tôi chuẩn bị đồ đạc rồi ra chờ xe đến đêm nhưng không thấy đành phải về lán trại công nhân", anh Bảng buồn rầu nói.

Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh Vũ Văn Kinh cho biết, từ 6h ngày 28/1, tỉnh tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh, tuyến cố định, hợp đồng, taxi, xe buýt, phà trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả phương tiện đi và đến).

{keywords}
 
{keywords}
{keywords}
Nhiều người quay về chỗ trọ

Các đơn vị vận tải khách khẩn trương giải tỏa khách đang trên hành trình, đưa phương tiện về nơi đậu, đỗ và thực hiện vệ sinh sát khuẩn phương tiện.

Các bến xe, cảng, bến tàu khách, bến phà dừng tổ chức hoạt động và bố trí cho phương tiện vào vị trí đậu đỗ an toàn, thực hiện vệ sinh, khử khuẩn.

Tiếp tế lương thực vào tòa T6 Times City, nơi có ca bệnh 1581

Tiếp tế lương thực vào tòa T6 Times City, nơi có ca bệnh 1581

Tòa nhà T6, khu đô thị Times City với hàng nghìn hộ dân được cách ly sau khi Bộ Y tế công bố một ca nhiễm Covid-19 cư trú tại đây. 

Phạm Công