Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 21h30 tối 25/6 tại kho hàng của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ngũ Cốc, nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần 1, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

{keywords}
Hiện trường vụ hỏa hoạn

Đến 23h cùng ngày, hơn 80 cảnh sát PCCC thuộc các đơn vị công an tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên người dân thấy khói lửa bốc lên nghi ngút tại khu xưởng rộng hơn 1.000 mét vuông của công ty. Ít phút sau đó, ngọn lửa cuồn cuộn bao trùm cả khu vực rộng lớn trong công ty này.

{keywords}
Lửa cuồn cuộn bốc lên từ bên trong công ty 

Lực lượng phòng cháy chữa cháy sau đó đã huy động 12 xe chữa cháy cùng hơn 80 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đội chữa cháy của khu công nghiệp Sóng Thần 1 cũng được điều động phối hợp khống chế hỏa hoạn.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, công ty xảy ra cháy có diện tích hơn 4ha, khu vực cháy là tại nhà xưởng rộng hơn 1.000 mét vuông. Bên trong chứa nhiều hạt silicon, gỗ, bao bì nên dễ bắt lửa.

{keywords}
Đám cháy nhìn từ xa

Bước đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cháy dữ dội tại trung tâm điện máy ở Phú Yên

Cháy dữ dội tại trung tâm điện máy ở Phú Yên

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trong Trung tâm Điện máy - điện gia dụng Thái Viên (phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên).

Xuân An