- Không thấy ông Lý trong phòng, người thân vội vàng đi tìm thì thấy bệnh nhân đã rơi xuống ban công tầng 3 của bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cùng Công an TP Biên Hòa làm rõ việc ông Lê Hữu Lý (74 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) tử vong ở ban công tầng 3 của BV.

{keywords}
Lực lượng an ninh bệnh viện kiểm tra hiện trường vụ việc

Ông Ngô Đức Tuấn – Phó GĐ bệnh viện thông tin, lúc 7h10 sáng nay, gia đình nạn nhân báo việc ông Lý không có mặt ở phòng bệnh ở tầng 10 của khoa Nội hô hấp.

Khi người thân và an ninh tỏa đi tìm thì phát hiện cụ ông 74 tuổi tử vong ở ban công tầng 3.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc.

Phía BV cung cấp thêm, ông Lý bị đau bao tử, tắc nghẽn phổi và nằm điều trị nhiều ngày tại Bệnh viện phổi Đồng Nai.

Trước thời điểm xảy ra sự việc một ngày, cụ ông này đã dùng dao đâm vào bụng, và được chuyển tới BVĐK Đồng Nai chữa trị.

Lo ngại người bệnh có thể nghĩ quẩn, gia đình đã nhờ BV chốt cửa sổ phòng bệnh ở tầng 10 – nơi ông Lý nằm điều trị. Tuy nhiên, khi cụ ông tử vong, cửa sổ đã được mở.

Thạch Quý