- Sáng ngày 5/6, nhiều người dân quanh vùng tập trung về khu vực núi Gò Làng, thôn Sơn Thọ, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa (Phú Yên) để tìm kiếm mảnh thi thể còn lại của người đàn ông cưa đạn cối.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 4/6, người dân sống gần khu vực núi Gò Làng nghe tiếng nổ lớn chát chúa, sau đó nhiều người đổ xô lên núi thì phát hiện các mảnh thi thể đầu và chân tay nằm trên ngọn cây gần khu vực xảy ra tiếng nổ lớn.

{keywords}

 Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị văng thành nhiều mảnh xa hàng chục mét, đất đá xới tung.

Nạn nhân là ông Lê Văn Hoan (53 tuổi, ở khu phố 3, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân đi một mình và bị tử vong trong lúc cưa đạn cối 105 ly.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị văng thành nhiều mảnh, đất đá xới tung.

Trâm Trân