- Từ hôm nay, miền Bắc sẽ tăng nhiệt từ từ và đạt nắng nóng vào cuối tuần với nền nhiệt 36-37 độ C.

Những cơn mưa rào rải rác suốt hơn 1 ngày qua đã giúp không chỉ Bắc Bộ mà cả Bắc Trung Bộ giải thoát khỏi nắng nóng.

Nhiệt độ lúc 13h chiều qua khắp miền Bắc đã giảm thấp hơn so với ngày hôm trước 8-11 độ C, trời mát mẻ.

Trong đêm qua và sáng nay, hầu khắp các tỉnh miền Bắc chỉ có mưa rào nhẹ, một vài nơi ven biển có mưa vừa, mưa to. Nhưng từ chiều, trời sẽ tạnh ráo, nhiệt độ tăng trở lại với tốc độ từ từ.

{keywords}
Cuối tuần HN sẽ có nắng nóng, nhưng không quá gay gắt. Ảnh: Phạm Hải

Cao nhất hôm nay tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ dao động từ 29-32 độ C, riêng Hà Giang, Lào Cai ở mức 33 độ. Sau đó từ mai, mỗi ngày miền Bắc tăng thêm 1 độ. Đến cuối tuần, cao nhất tại miền Bắc sẽ đạt 36-37 độ C.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ hôm nay trời mát mẻ, phổ biến 31-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay sẽ giảm mưa do gió Tây Nam yếu đi. Mưa lùi dần về chiều tối với diện rải rác, ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên hôm nay ở mức 29-32 độ C, riêng Đà Lạt ban ngày se lạnh 22-23 độ C, ban đêm rét 15-16 độ. Tại Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ.

Nóng đỉnh điểm, người phụ nữ đi xe máy gục chết bên đường

Nóng đỉnh điểm, người phụ nữ đi xe máy gục chết bên đường

Người đàn ông nằm bất động nhiều giờ dưới gốc cây, cụ bà 70 tuổi đi xe máy trên phố, bỗng dưng ngất xỉu và tử vong ngay sau đó.

Sự thật dưới hàng xà cừ sắp bị di dời đường Phạm Văn Đồng

Sự thật dưới hàng xà cừ sắp bị di dời đường Phạm Văn Đồng

Nhiệt độ mặt đường đầu giờ chiều qua đo được là gần 60 độ C. Dưới những tán cây xà cừ sắp bị chặt bỏ, kết quả thật bất ngờ.

Dự báo thời tiết 5/6: Nóng 42,5 độ, Hà Nội đi vào lịch sử

Dự báo thời tiết 5/6: Nóng 42,5 độ, Hà Nội đi vào lịch sử

Mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội tiếp tục xác lập kỷ mới ngày thứ 3 liên tiếp khi đạt mốc 42,5 độ C.

Lý giải nguyên nhân Hà Nội nóng kỷ lục trong 46 năm

Lý giải nguyên nhân Hà Nội nóng kỷ lục trong 46 năm

Phó TGĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, so với các vùng ngoại ô, nhiệt độ nội thành Hà Nội cao hơn từ 0,5-3 độ C.

Nắng nóng đổ lửa, Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết

Nắng nóng đổ lửa, Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết

Dưới cái nắng nóng 41,5 độ, phố đi bộ xung quanh khu vực Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết.

M.Anh