Đến 17h15 hôm nay (12/4), tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 đã đưa các thuyền viên gặp nạn về tới cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để bàn giao cho các cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu.

{keywords}

Các thuyền viên gặp nạn được đưa vào bờ, sức khỏe đã ổn định

Trước đó, vào lúc 8h cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ tàu BV 94339 TS do ông Phan Dựng làm thuyền trưởng, trình báo về việc tàu này đang hoạt động tại vị trí 090 20’N - 1060 50’E (cách mũi Vũng Tàu khoảng 60 hải lý về phía Nam Tây Nam) thì bị chìm do phá nước.

Lúc này, trên tàu có 6 thuyền viên phải đu bám vào phần mũi của tàu còn nhô lên mặt nước, thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

{keywords}
Lễ bàn giao thuyền viên gặp nạn trên tàu BV 94339 TS

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu khẩn trương ra hiện trường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn khẩn cấp.

Đến 12h30, tàu SAR 413 đã tiếp cận hiện trường, cứu vớt toàn bộ 6 thuyền viên bị nạn đưa lên tàu SAR 413.

Sau khi được chăm sóc, sơ cứu y tế ban đầu, sức khỏe của 6 thuyền viên bị nạn đã ổn định.

Quang Hưng

Cuộc gọi cuối cùng của 3 thuyền viên người Việt trên tàu cá gặp nạn ở Hàn Quốc

Cuộc gọi cuối cùng của 3 thuyền viên người Việt trên tàu cá gặp nạn ở Hàn Quốc

Thông tin VietnamNet có được, trong số 6 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn ở biển Hàn Quốc hôm 19/2 vừa qua có 3 người Việt Nam (1 người ở Quảng Trị, 2 người Hà Tĩnh), trong đó 1 người đã tử vong.