- Chiều 4/4, Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai – mũi – họng, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, đơn vị mình vừa cứu thành công nạn nhân bị cướp cắt cổ.

Bệnh nhân là chị Lâm Kim Hồng, sinh năm 1958, ngụ tại p. 16, Q. 8.

Chị Hồng nhập viện lúc 21 h ngày 3/3 trong tình trạng có vết thương sâu hoắm ở cổ, máu chảy rỉ rả.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị vết thương phần mềm, rộng 5 cm, sâu 5cm ở cổ, đứt tuyến nước bọt dưới hàm phía bên trái và đứt cơ phần trũng.

Mổ thám sát ghi nhận bệnh nhân may mắn chưa bị tổn thương tới bó động mạch cảnh, khí, thực quản. Bác sĩ đã khâu nối cơ và tuyến nước bọt, đặt dẫn lưu và cho chị Hồng dùng kháng sinh để tránh nhiễm trùng.

{keywords}
Chị Hồng hú hồn sau vụ việc kinh hoàng. Ảnh: Thanh Huyền.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Dũng, bệnh nhân vẫn cần được theo dõi sát, bởi có thể gặp phải di chứng dò nước bọt qua vết thương sau phẫu thuật.

Trao đổi với phóng viên, chị Hồng hú hồn nhớ lại: “Tôi làm nhân viên trông tiệm internet tại đường Bến Phú Định, p. 16, Q. 8. Khoảng 20h hôm qua,  hết khách, tôi quay ra dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa. Có một thanh niên còn rất trẻ vào tiệm nhìn tôi lấm lét, khi tôi quay lưng lại hắn xô tôi vào tường, đâm vật nhọn vào cổ tôi dọa không đưa tiền sẽ giết chết…”

Số tiền tên cướp lấy được của chị Hồng hơn 3 triệu đồng. Khi tên cướp bỏ đi, chị Hồng ra cửa tri hô. Hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đang chạy mô tô trên đường nghe thấy liền quay đầu xe đuổi theo, bắt được tên cướp...

Qua đó, bác sĩ cảnh báo người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác bởi các đối tượng cướp giật hoạt động ngày càng liều lĩnh và tinh vi.

Từ đầu năm tới nay, khoa Tai – mũi – họng Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận 5 trường hợp nhập viện do vết thương ở cổ.

Thanh Huyền