- Đang đánh bắt cá trên vùng biển Tây Nam, chiếc ghe chở theo 4 ngư dân bất ngờ bị mưa bão đánh chìm. Lực lượng chức năng phải huy động nhiều người mới tìm kiếm và cứu sống các ngư dân nói trên.

Ngày 16/9, Đại tá Đinh Hữu Hoan - Phó Chính ủy Hải đoàn BP28 cho biết, đơn vị vừa cứu sống 4 ngư dân gặp nạn trên biển Tây Nam. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 15/9, chiếc ghe đánh cá loại 4 tấn do ông Phạm Văn Hà (SN 1972, ngụ ấp An Cư, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang) làm chủ, ra khơi đánh bắt hải sản trên vùng biển Tây Nam của đảo Nam Du.

{keywords}
4 thuyền viên bị nạn đã được đưa vào bờ điều trị, phục hồi sức khỏe   

Lúc này, trên ghe còn có ông Trần Văn Đồng (SN 1967, ngụ Sóc Trăng) cùng 2 ngư dân khác tên Keo và Hiền (SN 1979, ngụ tại Kiên Giang). Trong lúc đánh bắt cá, chiếc ghe của ông Hà bất ngờ bị sóng to, gió lớn đánh chìm.

Nhận được tin báo, khoảng 20 giờ ngày 15/9, Hải đoàn BP28 đã nhanh chóng huy động Biên đội B15 sử dụng các phương tiện tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các ngư dân gặp nạn ngay trong đêm.

Do thời tiết xấu, mưa bão gây sóng to, gió lớn nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn kiên trì, tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn.

Đến 12 giờ 15 ngày 16/9, cả 4 ngư dân gặp nạn đã được tìm thấy trên vùng biển cách đảo Hòn Chuối (Cà Mau) khoảng 30km trong tình trạng sức khỏe yếu.

Theo Đại tá Hoan, khi lực lượng tìm kiếm phát hiện nạn nhân, 4 ngư dân trên đang trong tình thế cùng nhau bám vào phao lưới trôi dạt trên biển. 

Đến 17 giờ 20 phút chiều 16/9, 4 ngư dân gặp nạn trôi dạt trên biển suốt 21 giờ trên biển đã được đưa vào đất liền cấp cứu, điều trị.

Trong một diễn biến khác, nguồn tin từ Đồn Biên phòng Rạch Gốc, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các tàu cá ở địa phương cứu sống 21 thuyền viên bị chìm tàu trôi dạt trên vùng biển Cà Mau.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày 15/9, tàu cá mang số hiệu: KG 91453 TS do ông Trương Văn Mộng (50 tuổi làm thuyền trưởng), trú tại huyện Hòn Đất, Kiên Giang.

Tàu cá này đang đánh bắt cách biển Rạch Gốc tầm 12 hải lí về phía Nam thì bị sóng lớn đánh chìm. 21 thuyền viên có mặt trên tàu cá kịp thời ôm áo phao, trôi dạt trên biển.

Nhận được tin báo, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã huy động nhiều tàu, thuyền đang đánh bắt hải sản vùng lân cận để tìm kiếm và cứu vớt các thuyền viên bị nạn.

Hoài Thanh - Q.Huy