- 9 thuyền viên trên tàu cá bị hỏng máy lênh đênh trên biển (cách Vũng Tàu 46 hải lý) trong điều kiện thời tiết xấu đã được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III điều tàu ra cứu nạn kịp thời.

Cụ thể, vào hồi 11h58' ngày 5/7, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận được thông tin: lúc 19h ngày 4/7, tàu cá KH 99055 TS do ông Mai Xuân Cơ (SN 1967 tại Khánh Hòa) làm thuyền trưởng bị hỏng hộp số, hiện đang neo tại vị trí cách Mũi Vũng Tàu 46 hải lý về phía Đông Nam, trên tàu có 9 thuyền viên.

{keywords}

Tàu cá bị nạn được lai dắt vào đất liền.

Do ảnh hưởng của cơn bão gần Biển Đông nên thời tiết tại hiện trường có sóng to, gió lớn giật cấp 7-8.

Để đảm bảo tính mạng 9 thuyền viên tàu KH 99055 TS trước diễn biến thời tiết biển nguy hiểm, một mặt Vietnam MRCC đã phát thông tin cảnh báo cho các phương tiện hoạt động quanh khu vực tàu bị nạn được biết để hỗ trợ, mặt khác điều động tàu SAR 272 rời cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III ra hiện trường để tổ chức cứu nạn.

Lúc 20h30 cùng ngày, tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu bị nạn. Tuy nhiên, do thời tiết có sóng to gió lớn nên việc chuyển các nạn nhân sang tàu SAR 272 gặp nhiều khó khăn và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng các nạn nhân. Vì vậy, tàu SAR 272 đã quyết định tổ chức làm dây để hỗ trợ đưa các thuyền viên cùng tàu bị nạn về bờ.

Tuy nhiên, việc thực hiện làm dây kéo tàu cũng gặp nhiều trở ngại do sóng to, gió giật mạnh. Sau gần một giờ vật lộn với sóng gió, với quyết tâm "tính mạng con người là trên hết", đến 21h15, việc làm dây kéo tàu mới hoàn tất và tàu SAR 272 lai dắt tàu bị nạn về bờ.

Dự kiến 9h ngày 6/7, tàu SAR 272 sẽ đưa tàu KH 99055 TS bị nạn về cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, để tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Danh sách 9 thuyền viên được cứu sống: gồm Thuyền trưởng Mai Xuân Cơ(sinh năm 1967 Khánh Hòa), máy trưởngLê Hữu Lộc (sinh năm 1982 quê tại An Giang), thuyền viên Nguyễn Bảy (sinh năm1960 tại Khánh Hòa), Thuyền viên Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1970 tạiĐắc Lắc), thuyền viên Lê Minh Quang (1979 - Khánh Hòa), thuyền viên Huỳnh Phi (1971, Khánh Hòa) , thuyền viên Võ Văn Toàn (1985 - Khánh Hòa), thuyền viên Tòng Minh Phon (1988, Khánh Hòa), thuyền viên Võ Đông Sang (1973, Khánh Hòa).

Vũ Điệp