- Bé sơ sinh bị khối bướu khổng lồ chiếm trọn vùng cổ và mặt phải, đè vào đường thở gây suy hô hấp đã được phẫu thuật cứu sống.

Chiều 1/7, bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, bệnh viện mình vừa mổ cứu sống bé sơ sinh 15 ngày tuổi có khối bướu bẩm sinh khổng lồ.

{keywords}
Bệnh nhi bị khối bướu khổng lồ chiếm trọn cổ, mặt phải.

Bệnh nhi nặng 3,6 kg, là con của bà Dương Thị O., quê quán Hà Nam, sinh tại Bệnh viện Từ Dũ ngày 15/6.

Ngay khi vừa chào đời em bé đã được chuyển từ Bệnh viện Từ Dũ sang Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng suy hô hấp do khối bướu lớn chèn vào đường thở.

Các bác sĩ nhận định khối bướu mặt – cổ rất lớn, là loại bướu bạch mạch, kích thước 10 cm x 15 cm, không chỉ đi sâu vào lớp cơ mà còn bao quanh mạch máu vùng cổ.

Chỉ cần tư thế em bé cử động, xoay qua một chút, khối bướu sẽ chèn vào khí quản, gây suy hô hấp bất cứ lúc nào.

“Bằng mọi giá phải mổ khẩn cứu bệnh nhi, tuy nhiên chúng tôi đánh giá ca mổ này không đơn giản. Gây mê trên bé sơ sinh mới 15 ngày tuổi trong thời gian dài cần cẩn trọng, đó còn chưa kể vùng cổ có bó mạch cảnh trọng yếu, sơ sảy gây thương tổn sẽ khiến bệnh nhi tử vong ngay trên bàn mổ. Ngoài ra em bé còn phải đối diện với các nguy cơ sang chấn não, liệt mặt do ảnh hưởng dây thần kinh lúc bác sĩ thao tác...”, bác sĩ Hiếu nói.

Để cứu sống bệnh nhi, ca phẫu thuật bóc tách khối bướu khổng lồ đã diễn ra trong 4 tiếng đồng hồ. Khi mổ, bác sĩ còn phát hiện bên trong khối bướu có rất nhiều nang nhỏ đi sâu vào vùng sàng miệng.

Các phẫu thuật viên đã tỉ mỉ lấy toàn bộ khối bướu, hạn chế khả năng bệnh tái phát về sau.

Sau ca mổ sức khoẻ bệnh nhi ổn định, dấu hiệu sinh tồn hoàn toàn bình thường. Dù vậy, bé vẫn cần hỗ trợ thở trong vài ngày do vừa trải qua ca đại phẫu.

Theo bác sĩ Hiếu, nguyên nhân gây ra khối bướu nói trên, có thể trong quá trình thai nhi phát triển, một đường mạch máu bị tắc nên phình lên.

Thanh Huyền