- Đoàn khách giáo viên từ Hà Nội vào Đà Nẵng tham quan đã phải nhập viện khẩn cấp do đau bụng dữ dội, nôn mửa.

Sáng 29/6, BV Đà Nẵng vẫn đang điều trị 5 bệnh nhân là khách du lịch nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Bác sỹ Võ Thị Thu Hà, Trưởng phòng tổng hợp (BV Đà Nẵng) cho biết, từ 17h đến 22h ngày 28/6, bệnh viện tiếp nhận 16 người được chở đến với các triệu chứng đau bụng, nôn mửa, đi ngoài; được chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp.

Theo bác sỹ Hà, những người nhập viện đã ăn nhiều thứ và nhiều nơi nên chưa xác định nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên chứng viêm dạ dày ruột cấp thường do dị ứng đồ ăn hoặc thức ăn bị nhiễm khuẩn.

{keywords}

Các bệnh nhân được điều trị tại BV Đà Nẵng.


Đến sáng 29/6, có 11 người đã được xuất viện. 4 bệnh nhân còn nằm điều trị ở khoa Y học Nhiệt đới, 1 bệnh nhi điều trị tại Khoa Sản - Nhi. Tất cả đều đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt sau khi được điều trị.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, một trong số các bệnh nhân cho biết đoàn khách gồm 68 người, là giáo viên Trường Mầm non Bình Minh 1 và 2 (Thanh Oai, Hà Nội) vào Đà Nẵng từ ngày 26/6.

Trong ngày 28/6, đoàn có ăn hải sản ở Cù Lao Chàm. Chiều cùng ngày, nhiều người cùng xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn mửa và được chở đến bệnh viện. Một số người bị nhẹ tự mua thuốc uống.

Trưa 29/6, ông Trần Chí Cường, PGĐ Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết đang kiểm tra, làm rõ sự việc.

Cao Thái