Chiều nay (18/6), ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho hay ngành y tế quận này đang khẩn trương truy vết các F1 liên quan đến ca dương tính Covid-19 quê Nghệ An.

Qua truy vết từ 12h trưa đến chiều nay, quận Liên Chiểu xác định được 5 F1 liên quan đến ca bệnh trên, hiện đã đưa đi cách ly theo quy định.

Ông Huy thông tin thêm ca dương tính trên là người đàn ông quê Nghệ An cùng vợ và cháu chở xe vải đến bán ở Đà Nẵng vào ngày 13/6. Tối 13/6, ca bệnh trên chở xe vải thiều đến bán lẻ ở chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu).

{keywords}
Người đàn ông quê Nghệ An từng đến chợ ở Đà Nẵng bán vải

Cùng với việc truy vết F1, quận đang có thông báo cho người dân có tiếp xúc với ca bệnh trên tại chợ Hòa Khánh đến các cơ sở y tế để được hướng dẫn.

Bác sĩ Phạm Phú Điềm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cho hay trong 5 F1 của người chở vải nói trên có 2 vợ chồng là chủ quán mỳ Quảng ở đường Nguyễn Cảnh Chân, nơi ca bệnh từng ghé tới ăn.

Thông tin ban đầu, ca bệnh trên là P.S.K (SN 1973, quê huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).

Ngày 11/6, ông K. cùng vợ và cháu đến Bắc Giang lấy vải thiều sau đó trở vào Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng, ngày 13/6, 3 người này lái xe tải BKS 28C-055.76 chở vải thiều đến bán tại chợ Hòa Cường (quận Hải Châu) và chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu).

Bệnh nhân đi ăn ốc gần chợ Hòa Khánh, ăn mỳ Quảng tại quán Thanh Trà, đường Nguyễn Cảnh Chân, ăn trứng gà và uống bia tại quán đối diện Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, sau đó trở về Nghệ An vào khuya cùng ngày.

Ngoài giao vải cho chợ đầu mối và chợ Hoà Khánh thì bệnh nhân vẫn bán lẻ trên xe ô tô cho người mua.

Cụ thể, ngày 13/6, bệnh nhân bán ở số nhà 557 đường Trường Chinh; Cổng ra Trung tâm triển lãm, đường Cách Mạng Tháng 8; Cách Mạng Tháng 8 - Lê Thanh Nghị; số nhà 207 đường Trường Chinh; đường Tôn Đức Thắng - Tân Trào - Yên Thế; đường Tôn Đức Thắng - Hoàng Văn Thái; đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Sinh Sắc.

Ngày 17/6, tại Nghệ An, ông K. được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Hồ Giáp

Người phụ nữ 50 tuổi mắc Covid-19 được xuất viện sau 1 tháng nguy kịch

Người phụ nữ 50 tuổi mắc Covid-19 được xuất viện sau 1 tháng nguy kịch

Bệnh nhân Covid-19 này từng rất nguy kịch, phải trải qua 4 lần lọc máu, 12 ngày thở máy, 17 ngày thở oxy, nay đã khỏe mạnh xuất viện.