Theo thông báo của Sở Công thương Đà Nẵng, mỗi hộ gia đình trước mắt sẽ được phát 5 thẻ để đi chợ trong vòng 15 ngày (ba ngày một lần).

Thẻ vào chợ có 2 màu để nhận diện ngày chẵn lẻ, có giá trị sử dụng một lần ở bất kỳ chợ nào trên địa bàn.

Ngày đầu triển khai, tại các chợ Cồn, Đống Đa (quận Hải Châu), Hòa Khánh (quận Liên Chiểu)… được bố trí rào chắn cứng chia 2 lối ra vào cho người dân để đảm bảo việc kiểm soát. Lực lượng bảo vệ đứng chốt kiểm soát thẻ.

Tất cả những người vào chợ phải đeo khẩu trang, sát khuẩn và thực hiện giãn cách.

Sáng nay (9/5), một số người dân chưa nhận phiếu, đem nhầm phiếu ngày chẵn đến chợ được bảo vệ yêu cầu ra về để lấy thẻ.

“Việc chia tần suất đi chợ như thế này rất hợp lý, để hạn chế người ra ngoài, tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh”, bà Nguyễn Thị Thủy, trú quận Hải Châu nói.

{keywords}
 
{keywords}
Ngày đầu Đà Nẵng triển khai đi chợ bằng phiếu
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Hôm qua (8/5) các địa phương ở Đà Nẵng tiến hành in phiếu phát cho người dân đi chợ
{keywords}
 
{keywords}
Theo ghi nhận sáng nay, tại các chợ Cồn, Đống Đa, Hòa Khánh... người dân vào chợ được yêu cầu giữ khoảng cách, cung cấp phiếu cho bảo vệ
{keywords}
 
{keywords}
Trên thẻ được in sẵn ngày để nhận diện
{keywords}
Tại các chợ, bảo vệ liên tục phát loa thông báo cho người dân đến chợ phải mang theo phiếu, chấp hành các biện pháp phòng dịch
{keywords}
 
{keywords}
Đây là lần thứ 2 Đà Nẵng áp dụng đi chợ bằng phiếu cho người dân để phòng chống dịch Covid-19
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Sáng nay, một số người dân đem nhầm thẻ được bảo vệ chợ yêu cầu quay về nhà lấy
{keywords}
Đến sáng 9/5, Đà Nẵng có 18 ca mắc Covid-19

Hồ Giáp

2 ca dương tính nCoV từng ghé qua, cả chung cư cao cấp bị phong tỏa

2 ca dương tính nCoV từng ghé qua, cả chung cư cao cấp bị phong tỏa

Một chung cư cao cấp ở trung tâm TP Đà Nẵng bị phong tỏa khi 2 ca mắc Covid-19 từng ghé qua.