Ông Nguyễn Văn Hùng (tức Đại Hùng) một đại gia nổi tiếng ở tỉnh Đắk Lắk vừa đột tử tại Hà Nội.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Hùng (người đeo kính, đang nói chuyện với hoa hậu Kỳ Duyên) trong dịp khai trương khách sạn 5 sao Hai Bà Trưng ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tháng 1/2015. Ảnh: Tuổi trẻ.

Ông Nguyễn Văn Hùng tử vong do đột quỵ ngay khi vừa đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài. Hiện ông đang được người thân đưa về TP Buôn Ma Thuột.

Được biết, ông Hùng sinh năm 1955, quê quán Bình Định. Ông là một người giàu có nổi tiếng ở tỉnh Đắk Lắk, kinh doanh thành công trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và có nhiều tài sản khác.

(Theo Công an TP HCM)