Bên ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2015), chiều 23/4, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dâng hương, hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Đại tướng Văn Tiến Dũng và đến thăm, tặng quà Đại tướng Lê Đức Anh; Đại tướng Phạm Văn Trà. Đây là các nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng qua các thời kỳ.

{keywords}
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh thăm Đại tướng Lê Đức Anh nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Chinhphu.vn)

Bên ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trò chuyện với đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ân cần thăm hỏi sức khỏe phu nhân của Đại tướng tình hình học tập, công tác của các con, các cháu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng trao đổi, thống nhất với đại diện gia đình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về một số nội dung nhằm đảm bảo cho việc tiếp tục đón tiếp đồng bào, chiến sĩ cả nước về viếng Đại tướng tại Vũng Chùa-Đảo Yến (Quảng Bình) được an toàn, chu đáo và trang trọng.

Dâng hương bên bàn thờ tại nhà riêng Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Phùng Quang Thanh kính cẩn tưởng nhớ, tri ân đối với những công lao to lớn của Đại tướng Văn Tiến Dũng - nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và là người Tư lệnh trực tiếp chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (4/1975).

Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng thăm và chúc sức khỏe phu nhân cùng các thành viên trong gia đình Đại tướng Văn Tiến Dũng.

Đến thăm Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Chủ tịch nước - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã vui mừng báo cáo về một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ toàn quân thời gian vừa qua và phương hướng phát triển của Quân đội thời gian tới.

Thay mặt Quân ủy Trung ương và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuyển lời chúc sức khỏe tới hai đồng chí cùng toàn thể gia đình và hứa sẽ tiếp tục cùng với cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp nối xứng đáng truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp tục xây dựng Quân đội ngày càng cách mạng, chính quy, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Theo VOV