Lực lượng chức năng xã Bản Cái nhanh chóng tới hiện trường tìm kiếm người bị nạn sau khi nhận được tin báo.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ tìm người mất tích

Thông tin từ hiện trường cho hay, vào khoảng 19h ngày 7/6, có 7 người là nam giới cùng đi trên 1 chiếc thuyền lên khu vực Thác Cá, thôn Cỏ Tông - Bản Vàng, xã Bản Cái để du lịch.

Khoảng 23 giờ đêm trên đường trở về, đến đoạn sông chảy qua thôn Ma Sín Chải thì thuyền bị đắm.

Trong số 7 người cùng đi, chỉ có 4 người may mắn bơi được vào bờ là: Tráng Văn Quang (SN 1983), Lý Quang Khánh (SN 1985), Ma A Giang (SN 2004) và Thào Seo Vàng (SN 1984).

3 người bị mất tích là Ma A Chánh (SN 1994), Ma A Kênh (SN 1985) và Thào A Dinh (SN 1994).

Tất cả người đi trên thuyền đều trú tại huyện Bảo Yên và đang trên đường lên Bắc Hà chơi. 

{keywords}
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người bị nạn

Đến 9h sáng nay (8/6), lực lượng tìm kiếm cứu nạn vớt được thi thể 2 nạn nhân là Thào A Dinh và Ma A Chánh. Hiện các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Trước đó, vào 15h ngày 6/6, trên suối Chợ Chậu (thôn Cốc Phúng, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương) cũng đã xảy ra một vụ đuối nước làm 2 trẻ nhỏ tử vong.

Những phận đời chịu ngàn ngày tù oan ức

Những phận đời chịu ngàn ngày tù oan ức

“Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”. Thế nhưng, những con người ấy đã phải chịu đựng hàng ngàn ngày tù oan. Những giọt nước mắt cay đắng cũng vì thế mà cạn khô...

Minh Hải