- Ngày 2/10, Bộ GTVT và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ động thổ xây dựng cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam nối Hưng Nguyên – Nam Đàn. Đây được xem là vùng ‘rốn lũ’ của Nghệ An, giao thông còn rất khó khăn.

Hàng nghìn người dân Hưng Nguyên, Nam Đàn, đặc biệt là dân cư vùng "5 Nam" (vùng 5 xác rốn lũ của huyện Nam Đàn - PV) đã có mặt từ rất sớm để chứng kiến lễ động thổ.

{keywords}

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng và lãnh đạo Nghệ An ấn nút động thổ dự án.

Cầu đường bộ Yên Xuân được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép. Chiều dài toàn tuyến khoảng 3,6km (riêng phần cầu là 1,89km), mặt cầu rộng 9m. Cầu đường bộ mới cách cầu đường sắt yên Xuân chừng 2,5km về phía thượng lưu.

Với tổng mức đầu tư trên 900 tỷ đồng, cầu Yên Xuân là hạng mục bổ sung vào dự án BOT tuyến tránh TP. Vinh và mở rộng QL1A, đoạn Nam cầu Bến Thủy – TP. Hà Tĩnh do Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 4 làm chủ đầu tư.

Dự án được xem là đáp ứng nhu cầu rất bức thiết của hàng vạn dân vùng rốn lũ Nam Đàn và các huyện Đức Họ, Hương Sơn (Hà Tĩnh).

{keywords}

{keywords}

Rất đông người dân vùng ‘rốn lũ’ Nam Đàn đã chứng kiến buổi lễ động thổ.

Cầu Yên Xuân khi xây dựng xong sẽ nối nhịp với đường tỉnh 558, tuyến tránh Vinh, QL15A, QL8, nối đường đê Tả Lam đi ra quốc lộ 46 và lên đường Hồ Chí Minh… tạo thành mạng lưới đường bộ hoàn chỉnh và ngắn nhất nối từ Vinh đến cửa khẩu Việt - Lào, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong vùng ngập lụt đi lại thuận lợi, an toàn trong mùa mưa lũ.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đi vào khai thác vào tháng 5/2017.

Cao Thái