Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hôm nay (3/8) đã làm việc với Trần Trọng T. (32 tuổi, trú tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) để làm rõ hành vi xuyên tạc chính sách của Nhà nước. 

Vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội facebook xuất hiện bài viết của tài khoản tên "Quốc Nguyên" với nội dung xuyên tạc chính sách của Nhà nước về việc hỗ trợ cho người lao động mất việc trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, đồng thời kêu gọi, kích động "phá chốt kiểm dịch" gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương.

{keywords}
Công an tiến hành làm việc với T.

Các bài viết này sau đó được chia sẻ lên nhiều hội nhóm trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an nhanh chóng xác định chủ tài khoản facebook trên là Trần Trọng T. nên mời lên làm việc.

Tại cơ quan chức năng, T. quanh co chối cãi và cho rằng tài khoản mình... bị hack. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã chứng minh được từ ngày 26/7 đến 3/8, T. là người sử dụng chiếc điện thoại mang theo để đăng nhập vào tài khoản FB "Quốc Nguyên".

Và ngoài chiếc điện thoại T. đang sử dụng, tài khoản "Quốc Nguyên" không đăng nhập trên thiết bị nào khác.

{keywords}
Một trong số các bài đăng kích động của ông T. lên mạng xã hội facebook

Lúc này, ông T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Kiểm tra điện thoại, công an còn phát hiện ông T. tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã hội, trong đó có cả diễn đàn mang tính chất “phản động”.

Hiện Công an thị xã Phú Mỹ đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Quang Hưng

Tạm giữ hình sự người phụ nữ cắn tay, đánh công an ở miền Tây

Tạm giữ hình sự người phụ nữ cắn tay, đánh công an ở miền Tây

Không đội mũ bảo hiểm, người phụ nữ đi xe máy cùng chồng bị lực lượng chức năng ra hiệu dừng lại thì có lời lẽ xúc phạm, xông vào cắn tay, đánh cán bộ công an.