- Xuất phát từ xích mích nhỏ, “đại bàng” trại giam đã đánh bạn tù chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Ngày 25/9, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Quốc (24 tuổi, TP.HCM) mức án 14 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Lê Tấn Quốc bị tạm giam tại buồng giam A6-Nhà tạm giữ Công an quận 11, TP.HCM để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Cùng buồng giam với Quốc có Lý Vị Hùng bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản.

{keywords}
Bị cáo trong giờ nghị án.

Lúc 15h25p ngày 20/3/2014, Quốc đứng bóc vỏ củ sắn để ăn tại bậc thềm ngủ, sát với vách tường ngăn giữa thềm ngủ với khu vực vệ sinh của buồng giam. Lúc này, Lý Vị Hùng cũng lấy củ sắn lột vỏ để ăn. Thấy vậy, Quốc quay lại hỏi Hùng “sao mày ăn mà không nói anh Dũng?” (Quốc khai Dũng là trưởng buồng giam – PV).

Nghe Quốc hỏi vậy, Hùng trả lời “mày không xin, làm gì tao phải xin”. Nghe vậy, Quốc cho rằng Hùng “hỗn láo” nên cầm củ sắn ném vào người Hùng. Dù được một người bạn chung buồng giam can ngăn nhưng ngay sau đó Quốc vẫn lao đến dùng chân phải đá trúng cằm Hùng làm can phạm này té ngã ngửa ra phía sau đập đầu xuống đất.

Ngay sau đó, cán bộ trại tạm giam phát hiện sự việc lập biên bản, đưa Hùng đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não.

Mai Phượng