Chiều 31/7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Quyết Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

{keywords}
Phó Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang trao quyết định cho ông Nguyễn Quyết Thắng

Ông Nguyễn Quyết Thắng sinh năm 1969, trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế - Chính trị. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đánh giá  ông Nguyễn Quyết Thắng là cán bộ đã trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị công tác, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ huyện Cần Giờ hiệu quả.

Ông Trần Lưu Quang kỳ vọng ông Thắng tiếp tục cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ huyện Củ Chi đoàn kết, gắn bó xây dựng huyện Củ Chi không ngừng phát triển, giữ vững truyền thống đất thép thành đồng.

Cũng tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Thành ủy TP Huỳnh Cách Mạng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, bổ nhiệm ông Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

{keywords}
Và trao quyết định cho ông Trương Văn Thống

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng của ông Trương Văn Thống cho huyện Củ Chi trong thời gian qua. Ông Quang mong muốn ông Trương Văn Thống trên cương vị mới tiếp tục phát huy sở trường công tác ở cơ sở, có nhiều cống hiến cho Đảng bộ TP.HCM.

Chủ tịch UBND quận 4 làm Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh

Chủ tịch UBND quận 4 làm Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh

Chủ tịch UBND quận 4 Trần Hoàng Quân được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh thay cho ông Nguyễn Văn Phụng thôi chức theo nguyện vọng cá nhân.

Phong Thuận