- Không chỉ ở Hà Nội, người đi bộ ở TP HCM đi lại cực kỳ lộn xộn. Nhiều nơi có cầu vượt nhưng người dân không dùng, cố lao ra đường.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tình trạng người đi bộ ở TP HCM vi phạm luật giao thông rất phổ biến. Nguyên nhân không chỉ do vỉa hè bị lấn chiếm mà còn do ý thức người dân rất kém.

{keywords}
Trước cổng Bệnh viện Từ Dũ (quận 1) là cầu vượt dành cho người đi bộ. Tuy nhiên người dân Sài Gòn vẫn chưa có thói quen đi trên phần đường ưu tiên này.

{keywords}
Phía trên cầu đi bộ trống trơn, lâu lâu mới có người dùng đến.

{keywords}
Ttrước cổng Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (quận Bình Thạnh), người đi bộ thản nhiên băng qua đường, mặc dù phía trên có cầu vượt lớn.

{keywords}
 Bên trên cầu vượt không một bóng người

{keywords}
 Người đi bộ thản nhiên băng qua đường bất chấp nguy hiểm 

{keywords}

Xếp hàng băng qua đường - thói quen rất xấu của người đi bộ.

{keywords}
Băng qua trước đầu xe buýt, nguy hiểm luôn rình rập người đi đường

{keywords}

Mặc dù cầu vượt chỉ cách đó vài mét, nhưng ý thức người dân vẫn rất kém 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Mặc dù có kẻ vạch làn đường dành cho người đi bộ băng qua nhưng một số người vẫn có thói quen đi không đúng làn đường

{keywords}

Đoạn Nguyễn Thị Minh Khai - Cống Quỳnh (Q3), vỉa hè đã bị trưng dụng làm bãi xe, khiến người đi bộ phải đi xuống đường.

{keywords}
 Nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố đã trưng dụng hết phần đường cho người đi bộ để xe máy.

{keywords}
Người đi bộ chỉ còn khoảng 20 cm còn lại để "lắc mình" qua làn đường vì bị cơ sở bán đèn (quận 3) lấn chiếm

{keywords}
Ý thức kém, vỉa hè bị lấn chiếm khiến tình trạng lộn xộn vẫn cứ tiếp diễn.

Đinh Quang Tuấn