- Trong hai vụ, lực lượng thi hành công vụ trên đường phố bị người có dấu hiệu vi phạm giao thông tấn công, chạy xe gắn máy trên vỉa hè.

Công an Q.Gò Vấp, TP.HCM đang tạm giữ Hoàng Huy Hoàng (SN 1989, ngụ Q.Gò Vấp) để điều tra, tra xử về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo thông tin ban đầu, mới đây, tổ công tác công an Q.Gò Vấp làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng, P.3, Q.Gò Vấp thì phát hiện Hoàng điều khiển xe gắn máy vi phạm luật giao thông nên ra hiệu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên Hoàng không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy.

{keywords}
Hình ảnh người dân điều khiển xe gắn máy lưu thông trên vỉa hè ở Sài Gòn. Ảnh: Văn Châu - Tuấn Kiệt

Cán bộ công an Nguyễn Hoàn Sinh thuộc tổ công tác đã dùng mô tô đặc chủng truy đuổi theo sau. Đến đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, anh Sinh ép, chặn xe của Hoàng. Lúc này Hoàng xuống xe dùng tay tấn công, làm chiến sĩ công an bị thương tích.

Sau đó, lực lượng hỗ trợ tiếp cận, khống chế Hoàng để tiến hành điều tra, xử lý.

Trong 1 vụ khác, Công an Q.1 đang tạm giữ nghi can Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1995, ngụ Q.10) để điều tra, xử lý về hành vi tương tự như trên.

Trước đó, chiều 11/4 tổ công tác trật tự đô thị P.Bến Nghé, Q.1 đang làm nhiệm vụ dọn dẹp lòng lề đường ở tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé. Phát hiện, Sơn điều khiển xe gắn máy lưu thông trên vỉa hè, tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Sơn không đồng ý, nên xảy ra cự cãi giữa đôi bên. Lúc này Sơn đã tấn công gây thương tích cho 1 thành viên tổ công tác là ông Phạm Lê Công Trung. Vụ việc được công an địa phương can thiệp, đưa Sơn về trụ sở công an để làm rõ, xử lý.

Linh An