Trưa 14/6, tại tuyến đường 723 nối liền Nha Trang và Đà Lạt, đoạn thuộc xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết, một người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 79B008.72 chở theo khoảng 7 hành khách từ thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) lên Đà Lạt. Khi đến một khúc cua trên đường đèo 723 thì bất ngờ va chạm mạnh với một chiếc xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) đi ngược chiều, khiến hai người ngồi trên xe máy ngã xuống đường.

{keywords}
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Nạn nhân được xác định là anh Trịnh H.S. (sinh năm 1996, quê Hà Nam) và chị Đinh T. L (sinh năm 1993, quê Kon Tum).

Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhưng anh Sơn đã không qua khỏi, còn chị Loan hiện đang trong tình trạng hôn mê vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Hai nạn nhân nói trên đang đi “phượt” từ Kon Tum đến Đà Lạt, sau khi kết thúc chuyến du lịch tại Đà Lạt đang trên đường về Nha Trang thì gặp nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

(Theo TTXVN)