Du khách nước ngoài đến Hà Nội và cả người Việt cũng bịt khẩu trang xuống phố du xuân, thậm chí người dân đi lễ chùa cũng đeo khẩu trang khấn vái, đảm bảo an toàn sức khỏe.

{keywords}
Người dân không quên đeo khẩu trang khi đi lễ chùa cầu mong một năm mới Canh Tý an lành 
{keywords}
 
{keywords}
Đeo khẩu trang khấn vái 
{keywords}
Sắp lễ trong phủ Tây Hồ

 

{keywords}
Khách nước ngoài du xuân ở Hà Nội

 

{keywords}
 

 

{keywords}

Một gia đình người Việt đeo khẩu trang khi ra phố
{keywords}
Cả nhà du xuân


 

{keywords}
Ngoài hướng dẫn viên du lịch, khách quốc tế đều đeo khẩu trang khi tham quan Hà Nội

 

{keywords}
Khẩu trang kín mít du xuân

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}

Nhân viên xí nghiệp xe điện đeo khẩu trang phục vụ du khách
{keywords}
Đoàn khách người Hàn Quốc tham quan Hà Nội

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Nụ cười xinh thời dịch corona

 

{keywords}


{keywords}
Du khách trên phố đi bộ bờ Hồ


 

{keywords}
Một gia đình người Việt du xuân

 

{keywords}

"Thời trang" Tết này 

 

{keywords}
Du khách nhập cảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng

 

{keywords}
Hầu hết du khách đến sân bay đều đeo khẩu trang

 

{keywords}
Nhân viên sân bay tự bảo vệ sức khoẻ bằng khẩu trang y tế

 

{keywords}
Các nhân viên mặt đất cũng đeo khẩu trang khi làm việc
Đà Nẵng, Khánh Hòa tạm dừng đưa đón khách Trung Quốc

Đà Nẵng, Khánh Hòa tạm dừng đưa đón khách Trung Quốc

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết đã có công văn gửi các công ty lữ hành tạm dừng đưa, đón khách Trung Quốc đến Đà Nẵng và ngược lại.

Phạm Hải - Nguyễn Hiền