- Cơ quan chức năng đã xác định được kẻ chủ mưu đầu độc tôm nuôi của nhà Phó ban Tuyên giáo huyện uỷ Trần Đề (Sóc Trăng). 

XEM CLIP:

Triệu con tôm nuôi của nhà Phó ban Tuyên giáo huyện ủy bị đầu độc chết

Liên quan đến vụ “triệu con tôm nuôi nhà Phó ban Tuyên giáo huyện ủy Trần Đề (Sóc Trăng) bị đầu độc chết”, diễn biến mới nhất, Cơ quan Công an đã mời một số người lên làm việc. Bước đầu, công an đã định kẻ chủ mưu.

Theo bà Hồ Thị Em – chủ ao tôm bị đầu độc, kẻ chủ mưu là Giám đốc doanh nghiệp thuỷ sản ở Sóc Trăng.

Trước đó, sáng 27/3, có nhóm khoảng 20 người đi trên xe 45 chỗ hùng hổ xông vào vuông nuôi tôm của gia đình bà Em ở ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề.

{keywords}
Bà Em bên ao nuôi tôm bị đầu độc

Lúc này, chỉ có 2 công nhân. Nhóm người hung hăng đổ 1 dung dịch nghi là thuốc diệt giáp xác xuống 4 ao nuôi tôm của gia đình bà Em. Trong đó, có 2 ao đang nuôi tôm được 32 ngày tuổi làm tôm chết sạch. Hai ao còn ai đang chuẩn bị nuôi.

Ngoài ra, nhóm người này còn cắt điện và lấy một số máy móc của gia đình bà Em. Sau đó, nhóm người này bỏ đi. Bà Em cho biết, đất nuôi tôm được gia đình thuê. Sau đó, cải tạo 4 ao, nuôi trước 2 ao với gần 1 triệu con tôm thẻ.

Tổng số tiền đầu tư khoảng 2 tỷ đồng. Được biết, chồng bà Em là Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trần Đề.

Cá lóc của người dân chết hàng loạt nghi do bị đầu độc

Cá lóc của người dân chết hàng loạt nghi do bị đầu độc

Lặn xuống nơi nuôi cá lóc của gia đình mình, anh Du phát hiện 1 chai thuốc trừ sâu…

Công an thông tin vụ hàng nghìn cây chuối bị giang hồ chặt phá

Công an thông tin vụ hàng nghìn cây chuối bị giang hồ chặt phá

Công an huyện Thủy Nguyên đã có thông tin chính thức về vụ việc hàng nghìn cây chuối của gia đình ông Quân bị phá hoại.

Khóc nghẹn trước 3.000 cây chuối bị giang hồ đất Cảng chém gục

Khóc nghẹn trước 3.000 cây chuối bị giang hồ đất Cảng chém gục

3.000 cây chuối đang đến thời kỳ thu hoạch của một gia đình đã bị côn đồ chặt phá trong đêm, ước tính thiệt hại 1 tỷ đồng.

Manh mối tố cáo kẻ ‘tưới’ hóa chất phá hoại QL1A

Manh mối tố cáo kẻ ‘tưới’ hóa chất phá hoại QL1A

 Hình ảnh từ clip ghi lại một xe tải hạng nhẹ chạy vòng qua vị trí bùng binh trên QL1A, sau đó “tưới” hóa chất khiến kết cấu mặt đường bị phá vỡ nghiêm trọng.

Truy tìm kẻ 'tưới” hóa chất phá hoại mặt đường QL1A

Truy tìm kẻ 'tưới” hóa chất phá hoại mặt đường QL1A

Hiện cơ quan chức năng đã phát hiện có 8 điểm trên mặt đường Quốc lộ 1A bị hư hỏng bề mặt bê tông nhựa, trong đó có 2 điểm đã bị làm hỏng lớp bê tông nhựa (hơn 1m2) nghi do kẻ lạ tưới hóa chất phá hoại.

H.Thanh