Hôm nay (16/4), Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị đã đình chỉ 3 cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Công an huyện Tiên Lãng để làm rõ việc việc thu phí làm thẻ căn cước công dân.

Cụ thể, Đội trưởng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - Công an huyện Tiên Lãng và Trưởng Công an xã Tiên Minh đã phải tạm dừng công việc.

Cả 3 trường hợp nói trên bị Giám đốc Công an TP Hải Phòng tạm đình chỉ công tác để xác minh, làm rõ trách nhiệm có liên quan đến việc thu lệ phí làm CCCD gắn chíp điện tử sai quy định tại xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng.

{keywords}
Bằng chứng về việc lạm thu do người dân cung cấp xảy ra tại huyện Tiên Lãng 

Ngày 4/4, công dân ở xã Tiên Minh phản ánh việc thu lệ phí làm CCCD gắn chíp điện tử sai quy định. Giám đốc Công an Hải Phòng đã chỉ đạo xác minh làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ngày 8/4, UBND huyện Tiên Lãng cũng đã chỉ đạo UBND xã Tiên Minh tạm thời đình chỉ công tác 15 ngày đối với cán bộ công an xã bán chuyên trách trực tiếp thu tiền sai quy định.

Đồng thời, Công an huyện Tiên Lãng cũng đã yêu cầu cán bộ công an xã bán chuyên trách trả lại tiền thừa của người dân.

Người Hải Phòng nộp 100.000 đồng để làm căn cước gắn chip

Người Hải Phòng nộp 100.000 đồng để làm căn cước gắn chip

"Chúng tôi sẽ họp với nhóm trưởng, tổ trưởng tại các điểm lưu động và công an các xã để chấn chỉnh việc này", lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) nói.

Nguyễn Thu Hằng