Đền ông Hoàng Mười (ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) là ngôi đền nổi tiếng thờ đạo Mẫu Tứ phủ và các vị Song Đồng Ngọc Nữ Vị Quốc Công Thái Bảo Phúc Quận Công, Phụ Quốc Thượng Tướng quân Nguyễn Duy Lạc.

{keywords}
Cổng vào đền ông Hoàng Mười ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
{keywords}
Vào dịp đầu xuân, đền ông Hoàng Mười đón 3-4.000 lượt khách mỗi ngày

Đền được xây dựng từ thời Hậu Lê. Trải qua thời gian, đền đã bị xuống cấp. Năm 1995, thể theo nguyện vọng của nhân dân, đền đã được tôn tạo, phục hồi trên cơ sở khung nhà cũ gồm nhà hạ điện, thượng điện, tả vu, hữu vu, đài Cửa Trùng, điện Cô Chín và khu mộ Ông Hoàng Mười hay gọi Mỏ Hạc Linh Từ.

Hàng năm, tại đền có lễ hội rước sắc vào dịp 14/3 và lễ giỗ ông Hoàng Mười vào dịp 10/10 âm lịch. Đây là lễ hội vượt phạm vi một làng, một vùng, thu hút nhiều du khách trong Nam, ngoài Bắc về tham dự. 

Theo dân gian, ông Hoàng Mười là vị thánh chuyên ban lộc về công danh sự nghiệp. Bởi vậy, lượng du khách trong và ngoài tỉnh đến dâng lễ rất đông.

Những ngày này, đền ông Hoàng Mười tấp nập khách đến thắp hương, làm lễ. Từ ngoài cổng đến nơi làm lễ, tất cả mọi người đều đeo khẩu trang.

{keywords}
Để được vào lễ, du khách phải đo thân nhiệt, mang khẩu trang
{keywords}
 Ban quản lý yêu cầu người dân ngoại tỉnh phải khai báo y tế

Người dân địa phương cho biết, số lượng du khách về đền năm nay ít hơn so với những năm trước nhưng vẫn rất đông.

Để phòng chống dịch Covid-19, Ban quản lý đền ông Hoàng Mười đã phối hợp với UBND xã Hưng Thịnh tổ chức đo thân nhiệt, xịt rửa tay sát khuẩn cho toàn bộ du khách.

Bà Hoàng Thị Hoài Thanh – Trưởng phòng Văn hóa huyện Hưng Nguyên, Trưởng Ban quản lý đền ông Hoàng Mười cho biết, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, tất cả du khách vào đền đều bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Ở ngoài cổng và trong đền, cán bộ Ban quản lý thường xuyên phát loa tuyên truyền du khách đeo khẩu trang, nếu ai không chấp hành sẽ bị mời ra ngoài.

Tại cổng đền bố trí 7 máy đo thân nhiệt, cùng nước rửa tay sát khuẩn, du khách ngoại tỉnh về được yêu cầu khai báo y tế.

Theo thống kê, từ mùng 1-6 Tết vừa qua, trung bình mỗi ngày đền đón từ 3-4.000 lượt khách đến dâng hương. Từ mùng 7 trở đi, lượng khách giảm xuống còn khoảng 1.000 người mỗi ngày. Khung giờ có đông người nhất là từ 9-11h trưa.

Hiện nay, Nghệ An chưa ghi nhận ca bệnh Covid-19 nào.  Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo và yêu cầu người dân khi đi đến các nơi công cộng phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn.

{keywords}
Bên trong điện, người dân tập trung thắp hương, làm lễ rất đông
{keywords}
Đo thân nhiệt cho hàng vạn người dân lễ bái đền ông Hoàng Mười
{keywords}
 Người dân đến cầu tài lộc và công danh sự nghiệp
{keywords}
Dòng người đến lễ bái đền ông Hoàng Mười đều được đo thân nhiệt và khai báo y tế
Không khai hội, dừng đón khách tham quan lễ hội chùa Hương

Không khai hội, dừng đón khách tham quan lễ hội chùa Hương

Huyện Mỹ Đức (Hà Nội) thông báo dừng khai hội, không đón khách về tham quan lễ hội Chùa Hương.

Phạm Tâm - Quốc Huy