Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, đại tướng Niêng Phát, ủy viên TƯ Đảng nhân dân Campuchia dẫn đầu đoàn cấp cao quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Một trong nội dung chuyến thăm là thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng và công tác cán bộ.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì lễ đón đoàn đại cấp cao quốc phòng Campuchia do đại tướng Niêng Phát dẫn đầu và tiến hành hội đàm sáng nay 19/9 tại Hà Nội.

Tại hội đàm, thượng tướng Ngô Xuân Lịch và đại tướng Niêng Phát trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, tình hình mỗi nước và những vấn đề cùng quan tâm. 

Đồng thời, đánh giá kết quả hợp tác năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 giữa quân đội hai nước trên các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, công tác đào tạo, tập huấn cán bộ, bảo vệ an ninh, công tác phối hợp tuyên truyền các ngày lễ lớn của hai quân đội và công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Sáng cùng ngày, đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Campuchia. 

{keywords}

Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mối quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Đại tướng Niêng Phát cho hay trong cuộc hội đàm với Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, hai bên đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nội dung của Nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương giữa Bộ Quốc phòng hai nước cũng như kế hoạch hợp tác hằng năm nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai quân đội.

Đại tướng Niêng Phát cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng đối với việc xây dựng quân đội mỗi nước chính quy, hiện đại; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các tướng lĩnh cấp cao Campuchia đến thăm Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội, Học viện chính trị Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh quân khu 7.

Theo QĐND