Khoảng gần 7h sáng nay, người dân sống tại chung cư cao tầng tại một số quận khu vực tại Hà Nội cảm thấy rung lắc nghi xảy ra động đất.

Trên mạng xã hội từ sáng sớm nay, nhiều thành viên cũng đăng tải các thông tin về việc cảm thấy hiện tượng rung lắc lớn.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 23 giờ 50 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 20/11 tức 6 giờ 50 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 21/11 một trận động đất có độ lớn 6.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (19.46 độ vĩ Bắc, 101.26 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 38 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Sayabouly, Lào.

{keywords}
Vị trí tâm chấn

Trung tâm Động đất châu Âu - Địa Trung Hải thông tin, trận động đất mạnh này cách thủ đô Vientiane khoảng 219km.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết đã nắm được thông tin về việc người dân Hà Nội vừa có cảm giác như bị động đất. Viện Vật lý địa cầu đang thu thập số liệu để đưa ra những thông tin chính xác.

Hôm qua, vào hồi 8 giờ 32 phút 54.2 giây (giờ GMT) ngày 20/11 tức 15 giờ 32 phút 54.2 giây (giờ Hà Nội) ngày 20/11 cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 4.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (19.172 độ vĩ Bắc, 105.133 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.0 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Động đất ở Hà Nội, hoảng hốt chạy bộ 23 tầng để thoát thân

Động đất ở Hà Nội, hoảng hốt chạy bộ 23 tầng để thoát thân

Nhà cao tầng rung lắc khiến nhiều người Hà Nội thấy hoa mắt, chóng mặt, cảm giác như bị tụt huyết áp. 

Trần Thường