Công an TX Quảng Yên, Quảng Ninh sáng nay cho biết, tối qua vừa bắt quả tang Bùi Quang Lai (SN 1998), Vũ Duy Khánh (SN 2004), Nguyễn Văn Toản (SN 1989 đều trú xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) và Nguyễn Văn Chung (SN 2001, trú thôn 5, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, Yên Bái) về hành vi tàng trữ, sản xuất pháo nổ tại nhà.

{keywords}
Các đối tượng cùng tang vật
{keywords}
 

Vào thời điểm trên, lực lượng công an đột kích vào nhà Lai bắt quả tang 4 đối tượng trên đang thực hiện hành vi sản xuất pháo nổ trái phép.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 2 bao tải chứa 23,5kg pháo, 1 bao tải chứa 3kg vỏ pháo, 1 cuộn pháo nặng 2kg và 3 gói màu đen nghi là thuốc pháo, cùng nhiều dụng cụ để làm pháo nổ, thuốc pháo.

Các đối tượng khai nhận, mua thuốc pháo, sau đó làm pháo nổ tại nhà Lai. Trong thời gian đó, ngôi nhà này luôn khóa cửa, không cho người ngoài vào. Toàn bộ số pháo làm được chưa kịp đem đi tiêu thụ thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang.

Công an TX Quảng Yên đang tạm giữ hình sự các đối tượng cùng tang vật để tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Phạm Công

Vụ nổ thuốc pháo: Cha cụt chân khóc ngất bên thi thể con trai

Vụ nổ thuốc pháo: Cha cụt chân khóc ngất bên thi thể con trai

Người cha nghèo bị cụt chân nấc nghẹn, khóc không thành tiếng bên thi thể cậu con trai không còn nguyên vẹn sau vụ nổ thuốc pháo.