Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa nên hôm nay (14/1), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. 

Tuy nhiên, trưa và chiều nay, khu vực này giảm mưa, nhiệt độ tăng thêm khoảng 2 độ, mức cao nhất 17-20 độ, khu Tây Bắc lên đến 24 độ.

Theo các chuyên gia khí tượng, hình thái thời tiết này còn duy trì đến ngày 16/1. Khoảng đêm 16 và ngày 17/1, không khí lạnh mới tăng cường miền Bắc có mưa rào, trời rét.

Trong khi đó, khu vực Trung Trung Bộ cũng giảm mưa rõ rệt, chỉ có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi.

Ngoài ra, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32 độ.  

Riêng Hà Nội có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13 độ, cao nhất 20 độ.

{keywords}
Hà Nội tiếp tục mưa rét. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 14/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, riêng phía Nam 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận 29-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Đ.Bảo

>>Xem tình hình thời tiết mới nhất trên VietNamNet<<

Nghỉ lễ, Tết năm 2022 còn 20 ngày

Nghỉ lễ, Tết năm 2022 còn 20 ngày

Sau đợt nghỉ Tết dương lịch, năm 2022 người lao động còn được nghỉ 20 ngày vào các dịp lễ, Tết Nguyên đán.