- Dự báo thời tiết 18/4. Hôm nay miền Bắc tăng nhiệt nhẹ, trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi 12 ngày nắng nóng hầm hập.

Nam Bộ đang trải qua đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm, hôm nay đã bước sang ngày thứ 12 và trong vài ngày tới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hôm nay, nhiệt độ hầu khắp Đông Nam Bộ đều đạt 35-37 độ C. Ở miền Tây 33-36 độ.

{keywords}
TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ đang trải qua những ngày nóng nhất từ đầu năm. Ảnh: Đinh Tuấn

Ngược ra miền Bắc, đêm qua và sáng sớm nay sẽ có mưa dông rải rác kèm theo nguy cơ tố lốc, mưa đá và gió giật.

Nhưng đến trưa nay, mưa giảm, trời đôi lúc hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ thêm 1-2 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội dự báo lên mức 30 độ, TP Lạng Sơn, TP Sơn La 28 độ, Hải Phòng, Ninh Bình, TP Điện Biên Phủ, TP Hà Giang phổ biến 29 độ. Riêng TP Lai Châu 21 độ.

Trên biển Đông, áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm đang giật cấp 7-8, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 330km về phía Bắc Đông Bắc.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Đến tối mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 7-8, biển động) từ vĩ tuyến 12,5 đến 18,00N, phía Đông kinh tuyến 113,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên biển Đông

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên biển Đông

Đầu giờ chiều nay, áp thấp nhiệt đới còn cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 410km về phía Đông Bắc với gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

M.Anh