- Miền Bắc sẽ chỉ còn dịu mát nốt hôm nay, từ mai nắng nóng sẽ quay lại khắp miền Bắc và miền Trung, có nơi chạm mốc 39 độ.

Hiện tại áp thấp nhiệt đới vẫn còn ở khá xa nước ta, trên vùng biển Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 5-10km một giờ. Đến tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có thể suy yếu dần thành một vùng áp thấp. 

{keywords}
Từ mai, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ bắt đầu tăng nhiệt dần


Trên đất liền, các tỉnh miền Bắc sẽ còn duy trì mát mẻ nốt hôm nay với nền nhiệt cao nhất ban ngày phổ biến từ 29-33 độ nhờ những cơn mưa bất chợt về đêm và sáng sớm.

Trong khi đó, các tỉnh Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế tăng thêm 1-2 độ so với hôm qua, nhiều nơi chạm mốc nắng nóng 35 độ.

Từ mai, nắng nóng diện rộng sẽ quay trở lại, khắp Sơn La, Hoà Bình sang phía Đông Bắc Bộ sẽ có nắng 35-38 độ. Tại Trung Bộ, một số khu vực miền núi có thể chạm mốc 39 độ. Đợt nóng này sẽ duy trì khoảng 4-5 ngày.

Các tỉnh Đà Nẵng – Bình Thuận có nắng từ sớm, ban ngày phổ biến 32-35 độ C, đêm giảm còn 25-28 độ.

Tây Nguyên ngày có mưa rải rác, trời mát mẻ 28-31 độ C, đêm có nơi se lạnh 20 độ kèm mưa rào và dông. Riêng Đà Lạt đêm lạnh 17 độ, ngày se lạnh 24 độ.

Nam Bộ giảm khoảng 2 độ so với hôm qua, cao nhất ban ngày ở mức 29-32 độ C do mưa dông có thể xuất hiện bất chợt bất kỳ thời điểm nào trong ngày, về đêm toàn miền mát mẻ 23-26 độ.

Đà Nẵng phong tỏa toàn bộ tài sản vợ chồng Vũ ‘nhôm’

Đà Nẵng phong tỏa toàn bộ tài sản vợ chồng Vũ ‘nhôm’

TP Đà Nẵng yêu cầu dừng tất cả các gia dịch tài sản liên quan Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ‘nhôm’) và Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Vũ ‘nhôm’).

Đăng tải thông tin kêu gọi tụ tập trái pháp luật để...câu ‘view’

Đăng tải thông tin kêu gọi tụ tập trái pháp luật để...câu ‘view’

Hai trường hợp bị Công an tỉnh Phú Thọ xác minh, làm rõ và khai nhận động cơ viết, đăng tải, chia sẻ những bài viết có nội dung ảnh hưởng đến tình hình ANTT là để câu “view”.

Chủ tịch HN Nguyễn Đức Chung nói về âm mưu của các thế lực thù địch

Chủ tịch HN Nguyễn Đức Chung nói về âm mưu của các thế lực thù địch

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thời gian vừa qua, các đối tượng đã lợi dụng triệt để tâm lí bài Trung Quốc để kích động.

Gây rối có bàn tay của phần tử phá hoại, không loại trừ yếu tố nước ngoài

Gây rối có bàn tay của phần tử phá hoại, không loại trừ yếu tố nước ngoài

Nói về các vụ gây rối vừa qua, Tổng bí thư khẳng định: Bản chất sâu xa là xuyên tạc sự thật, kích động lòng yêu nước chân chính của nhân dân.

Hà Nội: 1 phụ nữ mang thai nghi bị người tình sát hại trên gác xép

Hà Nội: 1 phụ nữ mang thai nghi bị người tình sát hại trên gác xép

Công an TP Hà Nội đã tạm giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ đang mang thai bằng nhiều nhát đâm.

M.Anh