Sáng nay, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ. Trong 1 - 2 ngày tới ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay trời rét đậm.

{keywords}
Hà Nội trời rét đậm

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, trời rét; khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ; tại Tây Bắc 12 - 15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ, khu Tây Bắc 24 - 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, có mưa và mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ; cao nhất là 15 - 18 độ.

Thời tiết Hà Nội nền nhiệt ban ngày mức 15 - 17 độ, về đêm chỉ 13 - 15 độ, trời rét đậm. Trong ngày xuất hiện mưa nhỏ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa, mưa nhỏ; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ; cao nhất ở phía Bắc 21 - 24 độ, phía Nam 24 - 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 27 - 30 độ, có nơi trên 31 độ; đêm có mưa rào vài nơi.

Tây Nguyên nhiệt độ ban ngày từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ, trời nắng. Về đêm nền nhiệt giảm thấp nhất còn 15 - 18 độ.

Khu vực Nam Bộ trời nắng, nền nhiệt phổ biến từ 31 - 34 độ; tại TP.HCM là 34 độ và Cần Thơ 33 độ.

Thời tiết Tết nguyên đán Canh Tý 2020, Bắc Bộ mưa rét giao thừa, mùng 1

Thời tiết Tết nguyên đán Canh Tý 2020, Bắc Bộ mưa rét giao thừa, mùng 1

 Dịp Tết Nguyên Đán từ 23 - 27/1 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến ngày 3 tháng Giêng năm Canh Tý) trên cả nước ít có dấu hiệu xuất hiện thời tiết nguy hiểm.

Hương Quỳnh