Hôm nay, khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Độ ẩm thấp nhất còn 50%.

Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Bắc Bộ từ 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ; cao nhất từ 31-34 độ.

{keywords}
Hà Nội ngày nắng hanh, đêm không mưa

Phía Đông Bắc Bộ nền nhiệt ban ngày phổ biến 31-34 độ; về đêm giảm còn 23-26 độ, vùng núi chỉ 19-22 độ.

Thời tiết Hà Nội sương mù nhẹ rải rác xuất hiện vào sáng sớm, sau tan dần khi trời nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất dao động 31-34 độ, thấp nhất 23-26 độ. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có hình thái thời tiết tương tự các tỉnh miền Bắc. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 30-33 độ; đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Tây Nguyên nhiệt độ ban ngày từ 29-32 độ, trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất còn 20 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ. Tại TP.HCMCần Thơ là 32 độ.

Hà Nội ô nhiễm không khí, thải 1.870 tấn CO2 từ đốt hơn 500 tấn than/ngày

Hà Nội ô nhiễm không khí, thải 1.870 tấn CO2 từ đốt hơn 500 tấn than/ngày

Hà Nội chỉ ra 12 nguồn chính gây ô nhiễm không khí. Riêng mỗi ngày TP sử dụng 528 tấn than, phát thải tương đương với 1.870 tấn khí CO2 ra không khí.

Hương Quỳnh