Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh hôm nay (22/11) đã tràn khắp các tỉnh Bắc Bộ và tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. 

Do vậy, từ sáng nay, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Ở Bắc Bộ trời đã chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Từ hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ.

Riêng khu vực Hà Nội, sáng nay có mưa, mưa rào. Từ gần sáng trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

 

{keywords}

Hà Nội

Dự báo thời tiết 22/11/2021
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có giông, sau có mưa vài nơi. Trời chuyển rét. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa từ hôm nay đến ngày mai (23/11), ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Từ chiều nay đến ngày 24/11, ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, từ nay đến ngày mai, ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có giông, sau có mưa vài nơi. Trời chuyển rét, có nơi chuyển rét đậm. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 21-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi chuyển rét đậm. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

 

{keywords}

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Dự báo thời tiết 22/11/2021
Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Phía Bắc trời chuyển rét. Gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 3-4, ven biển cấp 4-5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 25-28 độ Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 18-20 độ.

 

{keywords}

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Dự báo thời tiết 22/11/2021
Có mây, phía Bắc đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 23-26 độ.

 

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đ.Bảo

>>Xem tình hình thời tiết mới nhất trên VietNamNet<<

 

Bắc Bộ sắp đón đợt rét nhất từ đầu mùa, miền núi xuống 8 độ

Bắc Bộ sắp đón đợt rét nhất từ đầu mùa, miền núi xuống 8 độ

Không khí lạnh tăng cường tác động khiến Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ hạ nhiệt xuống dưới 15 độ C, miền núi xuất hiện rét hại ở ngưỡng 8-12 độ C.