- Từ hôm nay, thủ đô Hà Nội và một số tỉnh Tây Bắc lại nắng nóng 35-36 độ, sang ngày mai sẽ tiếp tục mở rộng.

Do áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh lên, các tỉnh miền Bắc và miền Trung sẽ lại chuyển nắng nóng.

Hôm nay khắp Sơn La, Hoà Bình, Hà Nội và vùng núi từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế sẽ có nắng nóng 35-36 độ. Sang ngày mai, nắng nóng sẽ mở rộng ra khắp miền Bắc và khu vực từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế, có nơi trên 37 độ. Tại Hà Nội, cao nhất hôm nay đạt 35 độ C, ngày mai tăng lên 36 độ.

Đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, còn nhiệt độ thực tế bên ngoài có thể cao hơn từ 1-3 độ C.

{keywords}
Từ hôm nay, nắng nóng sẽ quay lại Hà Nội


Nắng nóng sẽ duy trì tại miền Bắc hết thứ 7, sau đó từ chiều tối thứ 7 sang chủ nhật, nhiệt độ sẽ chỉ còn 30-32 độ C, trời chuyển mát mẻ kèm mưa dông rải rác.

Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận hôm nay có nắng nóng 32-35 độ C, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ giảm còn 25-28 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ duy trì trạng thái ngày nắng gián đoạn với nền nhiệt dao động từ 30-34 độ C. Sau đó chiều tối trời chuyển mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Về đêm, các tỉnh Tây Nguyên mát mẻ 21-24 độ C, riêng Đà Lạt lạnh 17 độ. Tại Nam Bộ, đêm mát mẻ 24-27 độ C.

'Mức án đề nghị với BS Hoàng Công Lương là không chấp nhận được'

'Mức án đề nghị với BS Hoàng Công Lương là không chấp nhận được'

PGĐ Bệnh viện ĐH Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, việc đề nghị mức án 30-36 tháng tù treo với BS Hoàng Công Lương là không chấp nhận được.

Bí thư Ninh Bình: Cơ chế làm dự án Sào Khê 72 tỷ nở thành 2.595 tỷ

Bí thư Ninh Bình: Cơ chế làm dự án Sào Khê 72 tỷ nở thành 2.595 tỷ

Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh cho rằng lỗi chính khiến dự án Sào Khê đội vốn từ 72 tỷ lên 2.595 tỷ đồng là do cơ chế.

Hà Nội lo ngại thảm họa nếu nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc rò rỉ

Hà Nội lo ngại thảm họa nếu nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc rò rỉ

Rò rỉ phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân ở Trung Quốc là một trong 10 rủi ro có thể trở thành thảm họa được Hà Nội liệt kê.

Thu giá BOT: 'Bộ GTVT đã gây hiểu lầm, hiểu sai'

Thu giá BOT: 'Bộ GTVT đã gây hiểu lầm, hiểu sai'

Về cách gọi “thu giá”, theo ĐB Lê Thanh Vân, Bộ GTVT đã chọn sai ngôn ngữ, mà đã sai thì nên khắc phục.

M.Anh