Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên chiều tối và đêm 27/6, ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 80mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng Hà Nội chiều tối có lúc có mưa rào và dông.

Theo dự báo, Bắc Bộ cuối tuần này nắng nóng, đầu tuần tới sẽ có mưa dông; miền Trung nắng nóng kéo dài, miền Nam tiếp tục mưa dông.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ: từ 27-29/6 nắng nóng diện rộng 34-37 độ, vùng đồng bằng nóng gay gắt 37-39 độ.

Từ đêm 29/6-03/7 có mưa rào và dông rải rác, riêng Tây Bắc, Việt Bắc có khả năng mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

{keywords}
Hà Nội có mưa rào và dông và chiều tối

Khoảng 30/6-3/7, hệ thống sông Hồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét có khả năng xảy ra tại các nhiều tỉnh, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng.

Khu vực Trung Bộ: từ 27/6-3/7, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Trung Bộ nhiệt độ 35-38 độ; từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa dông, ngày nắng gián đoạn, từ 28/6-1/7 cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: từ 27-29/6 nắng nóng gay gắt 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; từ 30/6-1/7 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; từ ngày 2/7 nắng nóng dịu dần; riêng từ ngày 30/7 chiều tối và tối có mưa dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội nắng cao điểm, vệt bóng đổ của xe buýt, xe máy chen nhau nép vào

Hà Nội nắng cao điểm, vệt bóng đổ của xe buýt, xe máy chen nhau nép vào

Hà Nội hôm nay (23/6) tiếp tục nắng nóng rất gay gắt, có nơi trên 40 độ khiến việc đi lại của người dân trở nên khó khăn, phải tìm những bóng râm để nép vào khi chờ đèn đỏ. 

Đ.Bảo