Nền nhiệt ban ngày ở phía Tây Bắc Bộ tương đối cao, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ, về đêm nhiệt độ giảm xuống thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm.

{keywords}
Nhiều nơi ở miền Bắc có mưa rào và dông 

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ban ngày nhiệt độ dao động từ 25-28 độ, tăng thêm 2 độ so với hôm qua, trời lạnh về đêm khi nền nhiệt giảm còn 19-22 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28 độ, thấp nhất là 20 độ.

Hải Phòng nền nhiệt thấp nhất 19 độ, cao nhất mức 26 độ, trời có mưa và mưa rào.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế cũng có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất có nơi 32 độ, thấp nhất từ 21 - 24 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 33 độ, đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ giảm thấp nhất còn 22 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ tương tự có hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên là 19 độ, cao nhất trong ngày có nơi tới 33 độ.

Nam Bộ nền nhiệt cao nhất dao động từ 32-35 độ, riêng miền Đông nắng nóng 35-37 độ. Tại TP.HCMCần Thơ trời nóng 35 độ.

Tai nạn 7 người chết: Đại tang cả thôn, khăn trắng phủ kín đường làng

Tai nạn 7 người chết: Đại tang cả thôn, khăn trắng phủ kín đường làng

7 người chết trong vụ tai nạn ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc đều có quan hệ họ hàng, thôn Trung Nguyên hôm nay có tới 8 đám tang.

Hương Quỳnh