- Vùng áp thấp hình thành ngay trên khu vực phía Nam, quần đảo Hoàng Sa và đang tiếp tục mạnh thêm.

Hiện vùng áp thấp đang di chuyển chậm theo hướng Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

{keywords}
Vùng áp thấp trên biển Đông đang tiếp tục mạnh thêm

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trên đất liền, các tỉnh miền Bắc hôm nay tiếp tục đà tăng nhiệt. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội hôm nay tăng thêm khoảng 2 độ, lên mức 34 độ C, các nơi khác phổ biến 30-33 độ C.

Trong ngày hôm qua, dù chỉ ở mức 32 độ nhưng người dân cảm thấy khô, nóng khó chịu do tác động của do Đông Bắc kết hợp với gió Tây Bắc từ sâu trong lục địa thổi tới khiến trời ít mây, độ ẩm xuống thấp dưới 52%.

Đêm nay, khi xuất hiện của gió Đông Nam, độ ẩm sẽ tăng dần, trời bớt khô hơn, nhưng từ mai, nhiệt độ tại miền Bắc sẽ duy trì ở mức khá cao, 33-34 độ C.

Trong khi đó các tỉnh Bắc Trung Bộ do có mây che phủ nên trời nắng vừa phải, phổ biến từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay dự báo có nắng gián đoạn, cao nhất ở mức 31-34 độ C, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên biển Đông

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên biển Đông

Đầu giờ chiều nay, áp thấp nhiệt đới còn cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 410km về phía Đông Bắc với gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Áp thấp kết hợp triều cường, Sài Gòn có thể ngập nặng

Áp thấp kết hợp triều cường, Sài Gòn có thể ngập nặng

Trong hai ngày tới, triều cường vượt báo động III kết hợp áp thấp nhiệt đới khiến Sài Gòn có thể ngập nặng.

Áp thấp vào Thừa Thiên-Huế, miền Trung mưa to

Áp thấp vào Thừa Thiên-Huế, miền Trung mưa to

Lúc 1h sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền tỉnh TT-Huế. Mưa to từ Thanh Hóa đến TT-Huế.

M.Anh