Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ phổ biến 35-38 độ; Trung Bộ từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Thời tiết Hà Nội trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt dao động 36-38 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nóng như đổ lửa khi nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ.

{keywords}
Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt

Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng nóng với nền nhiệt 35-38 độ, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ.

Dự báo, từ ngày mai nắng nóng ở Bắc Bộ giảm dần, ở các tỉnh Trung Bộ còn tiếp tục kéo dài trong 1-2 ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng hôm nay có giá trị từ 7-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. 

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất có nơi 33 độ, thấp nhất là 22 độ.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM là 34 độ và Cần Thơ 33 độ.

Thời tiết 3 ngày tới, Hà Nội sắp đón mưa giải nhiệt

Thời tiết 3 ngày tới, Hà Nội sắp đón mưa giải nhiệt

Từ chiều tối mai đến 1/7, dự báo Hà Nội có mưa dông. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng.

Hương Quỳnh