Các tỉnh miền Bắc sáng sớm nay có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng hanh. Độ ẩm có lúc giảm xuống thấp nhất chỉ còn 40%.

Nhiệt độ cao nhất phía Tây Bắc Bộ từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Về đêm hạ còn 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

{keywords}
Miền Bắc tiếp tục hanh khô

Phía Đông Bắc Bộ ban ngày nền nhiệt phổ biến 31-34 độ; ban đêm ở mức 21-24 độ, vùng núi chỉ 17-20 độ.

Thời tiết Hà Nội có sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào sáng sớm, sau chuyển nắng, tiết trời khô hanh do độ ẩm thấp, có lúc còn 45%. Nhiệt độ ban ngày dao động 31-34 độ, ban đêm giảm còn 21-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng với mức nhiệt 30-33 độ, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Tây Nguyên ban ngày trời nắng có nơi trên 31 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Tại TP.HCMCần Thơ nền nhiệt mức 34 độ.

Mực nước sông đầu nguồn sông Cửu Long 1-2 ngày tới biến đổi chậm; tại các trạm hạ lưu lên trên báo động 3 từ 0,1 - 0,3m, sau đó xuống.

Đến ngày 10/10, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu xuống mức 3m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc xuống mức 2,8m, tại các trạm hạ lưu xuống dưới mức báo động  1, sau đó biến đổi chậm theo triều.

Trong 1-2 ngày tới, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và sạt lở bờ sông tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Cả dòng người cưỡi xe máy vượt biển nước Cần Thơ

Cả dòng người cưỡi xe máy vượt biển nước Cần Thơ

Triều cường dâng cao làm nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Cần Thơ chiều nay ngập sâu. Hàng nghìn người và xe như "bồng bềnh" trên biển nước.

Hương Quỳnh