- Miền Bắc là khu vực nóng nhất cả nước, có nơi đã lên mức 38 độ C, trời nắng chói chang, nóng rát.

Trong ngày hôm qua, nắng nóng xảy ra diện rộng trên khu vực Bắc Bộ tới Thanh Hoá với nhiệt độ phổ biến 34-37 độ, một số nơi có nhiệt độ cao trên 37 độ như: TP Lào Cai (Lào Cai), TP Hà Giang (Hà Giang), Đống Đa (Hà Nội). Riêng tại huyện Chợ Rã (Bắc Cạn) 37,8 độ, Ba Bể (Bắc Kạn) 38 độ...

Trong hôm nay, do chịu ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao nên nắng nóng tiếp tục tại miền Bắc và mở rộng ra khắp Bắc Trung Bộ, nhiều nơi 37-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16h.

{keywords}
Các tỉnh miền Bắc nắng nóng nốt hôm nay và ngày mai. Ảnh: Trần Thường

Ngay từ lúc 7h sáng, nhiệt độ ngoài trời đã khoảng 29 độ, nắng khó to, sau đó cứ trung bình mỗi 1 giờ tăng thêm 1 độ và đạt đỉnh nhất vào lúc 15-16h. Thậm chí ngay cả khi tắt nắng, nhiệt độ vẫn giảm rất chậm, đến 19h vẫn còn khoảng 33-34 độ C khiến người dân cảm thấy oi nóng, ngột ngạt.

Dự báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 1/8. Từ 2/8, nhiệt độ tại Hà Nội giảm khoảng 4-5 độ C, về mức 32 độ.

Nền nhiệt các tỉnh từ Thanh Hoá – Nghệ An thấp hơn miền Bắc 1-2 độ, phổ biến 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận ngày nắng nóng 32-35 độ, tuy nhiên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên là khu vực mát mẻ nhất cả nước, cao nhất ban ngày chỉ ở mức 27-30 độ C, ban đêm mát mẻ 22-25 độ C.

Tại Nam Bộ, hôm nay mưa giảm, chỉ còn có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Nhiệt độ cao nhất ở mức 31-34 độ C, ban đêm giảm còn 25-28 độ C.

Miền Bắc đối mặt với đợt nắng nóng kéo dài

Miền Bắc đối mặt với đợt nắng nóng kéo dài

Chiều nay, nắng nóng đã xảy ra trên một số nơi ở các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ lúc 13h phổ biến ở mức 35-36 độ C.

Nóng đỉnh điểm, người phụ nữ đi xe máy gục chết bên đường

Nóng đỉnh điểm, người phụ nữ đi xe máy gục chết bên đường

Người đàn ông nằm bất động nhiều giờ dưới gốc cây, cụ bà 70 tuổi đi xe máy trên phố, bỗng dưng ngất xỉu và tử vong ngay sau đó.

Dự báo thời tiết 5/6: Nóng 42,5 độ, Hà Nội đi vào lịch sử

Dự báo thời tiết 5/6: Nóng 42,5 độ, Hà Nội đi vào lịch sử

Mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội tiếp tục xác lập kỷ mới ngày thứ 3 liên tiếp khi đạt mốc 42,5 độ C.

Nóng như đốt, thanh niên đặt chảo rán trứng trên đường

Nóng như đốt, thanh niên đặt chảo rán trứng trên đường

Với 1 quả trứng, dầu ăn và một chút gia vị, chỉ ít phút đặt chảo trên nền gạch hoặc bê tông giữa trưa nắng là có món trứng rán tuyệt hảo mà không cần bếp.

Lý giải nguyên nhân Hà Nội nóng kỷ lục trong 46 năm

Lý giải nguyên nhân Hà Nội nóng kỷ lục trong 46 năm

Phó TGĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, so với các vùng ngoại ô, nhiệt độ nội thành Hà Nội cao hơn từ 0,5-3 độ C.

M.Anh