- Sau nhiều ngày mưa dầm dề khắp 3 miền, hôm nay là ngày khá hiếm hoi khi thời tiết khắp cả nước đều tương đối đẹp.

Trong sáng sớm nay, mưa nhỏ chỉ còn xuất hiện ở khu vực Đông Bắc và một số tỉnh ven biển, còn lại hầu như mưa dứt hẳn khắp cả miền, trời chuyển nắng nhiều hơn.

Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội, TP.Việt Trì, TP.Lào Cai, TP.Hà Giang lên mức 33 độ, các nơi còn lại tại miền Bắc phổ biến 31-32 độ.

Trong ngày mai, dự báo nhiệt độ tại Hà Nội có thể lên mức 34 độ, tuy nhiên từ 2/9 trở đi, trời lại nắng dịu dần, giảm còn 31-32 độ C, rất thuận lợi cho người dân vui chơi nghỉ lễ.

{keywords}
Thủ đô Hà Nội đang có những ngày thu đẹp với thời tiết nắng dịu

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, nắng đều từ sớm nhưng không quá gay gắt, nhiệt độ tăng nhẹ, khắp từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế phổ biến 32-34 độ C.

Dọc khắp các thành phố du lịch như Đà Nẵng, Phú Yên, Nha Trang, mức nhiệt cũng chỉ dao động quanh 33 độ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng cũng xuất hiện từ sáng đến chiều mai, cao nhất tại Nam Bộ không quá 33 độ, Tây Nguyên dịu mát 28-31 độ. Tuy nhiên về chiều tối cần đề phòng có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Trên biển, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9 vẫn đang thẳng tiến vào biển Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 15-18 độ vĩ Bắc, nên khu vực giữa biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và dông mạnh; từ sáng nay, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 tiến vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 tiến vào Biển Đông

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Thời tiết 3 miền dịp 2/9 biến động ra sao?

Thời tiết 3 miền dịp 2/9 biến động ra sao?

Dịp nghỉ lễ 2/9, khắp 3 miền có mưa rải rác, ngày nắng ráo nhưng không có nơi nào nắng nóng quá 34 độ C.

Bắt bệnh thời tiết, Phó tổng giám đốc bị bắt đền... giặt chăn

Bắt bệnh thời tiết, Phó tổng giám đốc bị bắt đền... giặt chăn

33 năm làm nghề dự báo thời tiết, Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia từng gặp không ít chuyện dở khóc dở cười.

M.Anh