- Đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ khiến nhiệt độ miền Bắc giảm khoảng 10 độ, mức thấp nhất tại Hà Nội xuống còn 11 độ.

Trong 3 ngày tới, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục nhích dần đều thêm 1-2 độ C. Cao nhất tại Hà Nội hôm nay lên mức 22-23 độ C, đêm rét 19-20 độ, sang thứ hai, ban ngày có thể tăng lên 24 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ rét nhẹ 20-23 độ C, đêm giảm còn 15-18 độ.

Dù trời ấm lên song hình thái mưa nhỏ, mưa phùn ngắt quãng sẽ tiếp tục duy trì tại các tỉnh miền Bắc. Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc  đêm và sáng có mưa vừa, mưa to. Mưa rả rích dài ngày khiến độ ẩm trong ngày có lúc xấp xỉ 100%, trời nồm ẩm khó chịu.

{keywords}
Miền Bắc rét đậm từ 9/1, vùng núi rét hại

Sau đó khoảng 8/1, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh và liên tiếp được tăng cường các ngày sau đó nên từ 9/1, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm sốc 10 độ, vùng núi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở vùng đồng bằng phổ biến 10-12 độ, các tỉnh vùng núi từ 8-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ.

Tại Hà Nội, trời chuyển rét đậm từ 9/1 và kéo dài đến 14/1 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-13 độ, ban ngày ở mức 14-15 độ, tương đương với đợt rét đậm giữa tháng 12 vừa qua.

Do tác động không khí lạnh, từ đêm 8/1, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ 2 ngày đầu tuần.

Các tỉnh miền Trung hôm nay có mưa rào rải khắp từ Thanh Hoá - Bình Thuận. Các tỉnh Bắc Trung Bộ ngày rét nhẹ 20-25 độ, Trung Trung Bộ ở mức 23-26 độ, riêng khu vực Nam Trung Bộ vẫn giữ mức 27-30 độ C.

Tây Nguyên dù có mưa vài nơi nhưng nhiệt độ vẫn nhích nhẹ, cao nhất trong ngày phổ biến 27-30 độ C, đêm tăng 2 độ, lên 18-21 độ C. Riêng Đà Lạt, ngày rét 24 độ, đêm giảm còn 15-16 độ.

Nam Bộ là khu vực duy nhất cả nước nắng ráo, ngày oi nóng nhẹ 30-32 độ C, đêm mát mẻ 23-26 độ C.

M.Anh