Các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Nam có lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 350mm; Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.

{keywords}
Miền Trung mưa to đến rất to. Ảnh: Hồ Giáp

Từ ngày 12-14/9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. 

Các tỉnh Bình Định, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. 

Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Thời tiết các vùng ngày 12/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Hà Nội

Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 25-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Kon Tum và Gia Lai có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Nam Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Mưa trắng trời, đường phố Đà Nẵng biến thành sông

Mưa trắng trời, đường phố Đà Nẵng biến thành sông

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 5 khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng ngập nặng.

Hương Quỳnh