Phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, phía Nam Sơn La và khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm.

{keywords}
Bắc Bộ trời mát. Ảnh: Phạm Hải

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Thời tiết các vùng ngày 15/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, riêng Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Hà Nội

Có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ; thấp nhất 24-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam Bộ

Chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Miền Bắc khả năng đón không khí lạnh ngay cuối tháng 9

Miền Bắc khả năng đón không khí lạnh ngay cuối tháng 9

Không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10; rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2021-2022 có thể xảy ra sớm.

Hương Quỳnh