- Ngày đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán, miền Bắc sẽ chuyển rét đậm kèm mưa, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống 13 độ.

Hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày nắng ấm. Sáng sớm, toàn miền sẽ có mưa nhỏ rải rác kèm sương mù, đến gần trưa sương tan, trời hửng nắng dần. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay ở mức 25-26 độ C, các tỉnh Tây Bắc Bộ phổ biến 25-28 độ, riêng Điện Biên nắng 30 độ C.

Về đêm, Hà Nội rét 18 độ, các tỉnh trung du rét 16 độ, vùng núi cao vẫn rét 13-14 độ C.

{keywords}
Ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Hà Nội sẽ rét đậm kèm mưa


Từ đêm mai, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta, nhiệt độ hạ dần kèm mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội trong ngày mai sẽ chỉ còn 23 độ, sau đó từ mùng 6 Tết (21/2), trời sẽ chuyển rét đậm, nhiệt độ ban ngày tại thủ đô chỉ 16 độ, đêm rét 13 độ C.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ chuyển rét từ 22/2. Tuy nhiên đợt rét này sẽ chỉ kéo dài 2-3 ngày, sau đó trời ấm nhanh trở lại.

Các tỉnh từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế hôm nay ấm 23-27 độ C, đêm lạnh 18-21 độ. Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận mát mẻ 28-31 độ C. Sau đó từ ngày 22-23/2, các tỉnh từ Thanh Hoá – Quảng Ngãi sẽ có mưa do chịu tác động của không khí lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay nhích thêm 1 độ so với hôm qua, cao nhất tại Tây Nguyên lên mức 29-32 độ C, đêm lạnh 18-21 độ, riêng Đà Lạt ngày lạnh 21-22 độ C, đêm rét 15 độ. Khu vực Nam Bộ oi nóng 31-34 độ C, đêm mát mẻ 22-25 độ.

Thời tiết mùng 3 Tết xấu, nhiều chuyến bay bị chậm

Thời tiết mùng 3 Tết xấu, nhiều chuyến bay bị chậm

Hôm nay, hàng loạt chuyến bay của Vietjet Air bị chậm giờ (delay) do ảnh hưởng dây chuyền từ hiện tượng thời tiết xấu tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng).

Dự báo thời tiết khắp cả nước 5 ngày Tết

Dự báo thời tiết khắp cả nước 5 ngày Tết

Miền Bắc sẽ có lất phất mưa xuân sáng mùng 1 sau chuyển nắng ấm, trong khi đó Nam Bộ chuyển oi nóng.

5 ngày Tết: 155 người chết vì tai nạn giao thông

5 ngày Tết: 155 người chết vì tai nạn giao thông

Bộ Công an cho biết, sau 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình TNGT diễn biến phức tạp, toàn quốc xảy ra 202 vụ, làm chết 155 người, bị thương 149 người.

Phủ Tây Hồ, Văn Miếu: Cứ Tết là tắc

Phủ Tây Hồ, Văn Miếu: Cứ Tết là tắc

Lượng người xếp hàng vào phủ Tây Hồ mỗi lúc một đông suốt cả ngày mùng 2 Tết. Bên ngoài Văn Miếu, ô tô đỗ choán hết vỉa hè.

Nổ mìn nhà nữ giáo viên rạng sáng mùng 2 Tết

Nổ mìn nhà nữ giáo viên rạng sáng mùng 2 Tết

Vụ nổ mìn lúc 3h sáng nay tại nhà một nữ giáo viên gây chấn động cả đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.   

3 ngày Tết, gần 2.000 ca cấp cứu do đánh nhau

3 ngày Tết, gần 2.000 ca cấp cứu do đánh nhau

Trong 3 ngày Tết, có gần 2.000 ca đến khám cấp cứu do đánh nhau và 388 ca cấp cứu do ngộ độc rượu.

M.Anh