Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ.

{keywords}
Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 4/7. Từ ngày 6/7, ở Trung Bộ nắng nóng gay gắt có xu hướng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. 

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Thời tiết các vùng ngày 2/7:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày nắng, Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, Lai Châu - Điện Biên 27-30 độ; riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 35-38 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, Hòa Bình 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ; thấp nhất 27-30 độ.

Hà Nội

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ; thấp nhất 29-31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; thấp nhất 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng nóng, phía Bắc nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, phía Bắc có nơi trên 39 độ; thấp nhất 26-29 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Nam Bộ

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 25-28 độ. Tại TP.HCM là 35 độ và Cần Thơ 34 độ.

Người lao động vật lộn mưu sinh dưới cái nắng thiêu đốt ở Hà Nội

Người lao động vật lộn mưu sinh dưới cái nắng thiêu đốt ở Hà Nội

Dưới cái nóng như thiêu đốt, nhiều người lao động, lực lượng chức năng vẫn phải ra đường vật lộn với cái nắng để mưu sinh, làm nhiệm vụ.

Hương Quỳnh